Chiến đấu cơ hạng nặng J-11D của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Chiếc máy bay được cho là được trang bị hệ thống radar mới và một hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.

Mô hình J-11D được thử nghiệm trên không lần đầu hôm thứ Tư (29-4) đã kết hợp các công nghệ được phát triển cho máy bay chiến đấu J-16.

Máy bay chiến đấu Shenyang J-11

Theo nguồn tin cho biết, máy bay này có radar đồng bộ hoạt động tốt hơn, sử dụng nhiều vật liệu composite ở cánh và đuôi hơn, và khả năng bắn tên lửa không đối không được nâng cấp như máy bay PL-10 và PL-15.
Hình ảnh của mẫu J-11D được thử nghiệm tại sân bay của Công ty máy bay Thẩm Dương cũng cho thấy một hệ thống tiếp nhiên liệu trên không được cài đặt bên phía cổng, tương tự như bố trí trên máy bay J-15.
Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mua máy bay Su-27 của Nga vào đầu những năm 90. Sau hơn một thập kỷ, họ đã mua một giấy phép sản xuất máy bay phản lực và lên kế hoạch sao chép thiết kế để sản xuất loại máy bay này từ các nguyên liệu nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm