Binh lính quân đội Mỹ có thể tàng hình

Công ty Công nghệ sinh học Hyper Stealth, nơi phát triển công nghệ tàng hình, đã sử dụng những nguyên liệu đặc biệt có tác dụng chuyển hướng sóng điện từ và bẻ cong ánh sáng. Cụ thể, một chất liệu nhân tạo sẽ bao bọc một vật thể và chuyển hướng sóng, khiến vật thể đó trở nên tàng hình.

Quân đội Mỹ sắp được trang bị bộ quân phục tàng hình (Ảnh: US Army)

Một vài công ty đang thực hiện dự án. Sau đó, họ sẽ cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ những mẫu thử của chất liệu mới này và quân đội Hoa Kỳ sẽ thử nghiệm chúng trong vòng một năm. Những yêu cầu cho bộ quần áo ngụy trang mới này rất nghiêm ngặt. Nó phải làm việc được mà không cần điện, có cân nặng lớn nhất là nửa kg và hoạt động trong mọi điều kiện khí hậu.
Vào năm ngoái, các kết quả đã được trình bày trước quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi các binh lính được trang bị bộ trang phục mới và sẵn sàng dẫn đầu trong cuộc chiến tranh tàng hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm