2.500 binh lính Nga tham gia tập trận lớn ở Viễn Đông

Hơn 2.500 pháo thủ đang tham gia cuộc tập trận quân sự lớn ở vùng Viễn Đông của Nga, phòng báo chí của Khu Quân sự Phía Đông hôm qua (3-3) cho biết.

"Các pháo thủ bắn đạn vào những mục tiêu nhóm và mục tiêu cô lập từ Gvozdika, Akatsiya. Đồng thời diễn tập sử dụng vũ khí pháo binh tự lái Giatsint, hệ thống tên lửa đa khởi động Uragan và Grad, hệ thống tên lửa chống tăng Shturm và Konkurs và hệ thống súng cối Sani” – thông báo cho biết.

 Quân đội Nga tham gia tập trân – Ảnh: Sputnik News

Các quân nhân sẽ phải hoàn thành cuộc hành quân đường dài và những hoạt động đào tạo đội hình, cách sử dụng đạn dược cũng như hệ thống máy móc.
Chỉ huy trưởng đơn vị tên lửa và pháo binh của Trung đoàn 5, Khu Quân sự phía Đông, Sergey Ivantey cho biết cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm các bài tập bắn đạn thật.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội thực hiện khoảng 3.500 cuộc tập trận quân một năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm