Quân ly khai rút khỏi Sloviansk

Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết phần lớn quân ly khai cố thủ ở Sloviansk từ tháng 4 đã rút. Hôm 4-7, lực lượng ly khai tại Sloviansk đã kêu gọi Nga giúp đỡ.

Theo Bộ trưởng Arsen Avakov, quân ly khai đã rút về TP Gorlovka (260.000 dân) cách Sloviansk 50 km. Bộ Nội vụ cũng thông báo quân đội đã phá hủy tổng hành dinh của lực lượng ly khai đặt tại Artemivsk (vùng Donetsk). Ngày 1-7, quân đội đã mở đợt tấn công mới sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực 10 ngày chấm dứt. Mũi tấn công tập trung ở Sloviansk (ảnh). Theo Reuters, từ đầu xung đột đến nay quân đội đã mất khoảng 200 quân. Ngày 5-7, nhóm tiếp xúc về Ukraine gồm đại diện của Ukraine, Nga, lực lượng ly khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tiếp tục thảo luận về chấm dứt chiến sự ở miền Đông Ukraine.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm