Quân đội Israel động viên 16.000 quân dự bị

Như vậy đến nay số quân dự bị được động viên đã tăng đến 86.000 người. Trong cuộc họp ngày 30-7, Hội đồng An ninh Israel quyết định tiếp tục chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Văn phòng Điều phối nhân đạo của LHQ cho biết tính đến ngày 31-7, tức ngày thứ 23 của chiến dịch tấn công dải Gaza, đã có 1.118 người Palestine thiệt mạng trong chiến sự, trong đó có 827 dân thường và 243 trẻ em. Trong 6.233 người bị thương có 1.949 trẻ em. 240.000 người Palestine đã tản cư, trong đó hơn 170.000 người cư trú trong 82 cơ sở của LHQ. Về phía Israel có 56 binh sĩ và ba dân thường thiệt mạng.

Sáng 31-7, thêm một trường học của LHQ ở trại tị nạn Jabaliya trúng bom làm 15 người Palestine bị thương. Hôm trước đó, một trường học của LHQ tại Jabaliya đã bị oanh kích làm 16 người Palestine thiệt mạng. Đến chiều, chợ ở Shejaiya bị đánh bom làm 17 người chết và 150 người bị thương.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Pháp, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án vụ tấn công trường học. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gửi thư cho ông Ban Ki-moon khẳng định Israel đã phạm tội ác chiến tranh. Mỹ cũng lên án vụ tấn công trường học nhưng vài giờ sau đó Lầu Năm Góc thông báo tiếp tục bán vũ khí cho Israel.

Sau khi Salvador, Peru, Ecuador, Chile triệu hồi đại sứ ở Israel về nước, đài RFI đưa tin ngày 30-7, Tổng thống Bolivia Evo Morales thông báo đưa Israel vào danh sách các nước khủng bố vì Israel không tôn trọng luật pháp quốc tế và vi phạm nhân quyền.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm