Quân đội Hàn Quốc tăng mức báo động tối đa

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ một sĩ quan cho biết loa bắt đầu phát thanh lúc 17 giờ ngày 10-8 tại một chốt kiểm soát ở phía Tây tỉnh Gyeonggi.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường máy ghi hình, máy bay không người lái trang bị thiết bị giám sát hồng ngoại, tên lửa chống tăng Tow, pháo phòng không K-30, radar chống pháo kích AN/TPQ-36 tại các khu vực bố trí loa. Quân đội đã kêu gọi người dân không vượt khu vực kiểm soát để đề phòng CHDCND Triều Tiên trả đũa. Quân đội đã chuẩn bị nếu CHDCND Triều Tiên tấn công các loa phóng thanh thì sẽ trả đũa ngay.

Cùng ngày, văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã khuyến khích CHDCND Triều Tiên xin lỗi về vụ gài mìn và trừng phạt những người có trách nhiệm liên quan.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên tôn trọng đầy đủ hiệp định đình chiến và tiến hành đàm phán về vụ gài mìn. Ông kêu gọi giảm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên đàm phán cấp tướng lĩnh với Hàn Quốc về vụ gài mìn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm