Quân đội Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên đột kích

Phía Hàn Quốc ghi nhận không rõ do công suất thấp hay do hướng gió, âm thanh phát từ loa Triều Tiên rất khó nghe. Ba ngày trước, Hàn Quốc đã bắt đầu phát loa tuyên truyền.

Báo Rodong Sinmun (CHDCND Triều Tiên) ngày 11-1 bình luận Mỹ đang thúc đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh khi triển khai máy bay chiến lược đến Hàn Quốc.

Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định giảm số nhân viên làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong ở Triều Tiên xuống mức thấp nhất để bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc.

Trong ngày 11-1, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin đã đến thị sát hoạt động của không quân Hàn Quốc và không quân Mỹ tại căn cứ Osan. Ông ghi nhận sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6-1, có khả năng quân đội Triều Tiên sẽ đột ngột tấn công, vì vậy cần tập hợp mọi phương tiện để phòng bị.

Tư lệnh lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ Curtis Scaparrotti đã ra lệnh duy trì các biện pháp phòng bị ở mức độ tối đa. Sau khi Mỹ điều động pháo đài bay B-52 bay trên căn cứ Osan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiếp tục khẳng định đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để triển khai thêm các phương tiện chiến lược đến bán đảo Triều Tiên. Bộ Thống nhất ghi nhận chưa phát hiện dấu hiệu khiêu khích từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm