'Quân cờ đen' chở 3 tấn thuốc nổ lao vào đám đông: Ít nhất 80 người chết

Cuộc tấn công diễn ra tại thị trấn Khan Bani Saad, phía Bắc Thủ đô Baghdad, nơi chủ yếu là người theo dòng Shia.
Trong số người thiệt mạng có cả trẻ nhỏ đến ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan của đạo Hồi.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công này. IS tuyên bố rằng một trong những thành viên của tổ chức này đã lái 3 tấn thuốc nổ vào đám đông.

Cảnh sát trưởng Ahmed al-Tamimi trả lời báo Reuters rằng thiệt hại từ vụ việc này rất khủng khiếp: “Một số người đã dùng hộp rau quả để nhặt các bộ phận cơ thể của trẻ nhỏ”.

Thị trấn Khan Bani Saad nơi diễn ra vụ đánh bom

Nhân chứng cho biết xác chết vẫn đang được kéo ra từ đống đổ nát. Các nhà chức trách tỉnh Diyala đã tiến hành 3 ngày lễ tang và hủy bỏ lễ hội Eid al-Fitr.
Vào năm ngoái IS đã kiểm soát một vài phần của Diyala và mặc dù sau đó chúng đã di dời nhưng vẫn còn hiện diện đâu đó tại đây.
Hiện các chiến binh IS vẫn đang chiến đấu với lực lượng chính phủ ở phía Bác và Tây nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm