Quan chức Liberia tránh dịch Ebola sẽ bị sa thải

Bộ trưởng Thông tin Lewis Brown cho biết quyết định nêu trên liên quan đến các cán bộ cấp cao, thành viên nội các, nghị sĩ và các nhà lãnh đạo ủy ban đầu tư. Lương của họ sẽ bị phong tỏa đến khi họ về nước. Tổng thống Liberia xem đây là biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ đất nước trong khi Liberia đang đứng đầu số ca tử vong.

Cùng ngày, Ngân hàng Phát triển châu Phi nhận định dịch Ebola sẽ gây hậu quả gấp đôi do kinh tế bị tàn phá, đặc biệt tại Liberia. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi Donald Kaberuka nhận xét an ninh lương thực tại Liberia đang gặp nguy hiểm. Cơ quan này đánh giá Ebola sẽ gây thiệt hại từ 1% đến 1,5% GDP đối với Liberia, Sierra Leone, Guinea và Bờ biển Ngà.

Tại Sierra Leone, Tổ chức Y tế Thế giới đã tạm rút đội nhân viên y tế khỏi điểm dịch Kailahun ở miền Đông vì dịch đang hoành hành rất dữ. Tại Nigeria, Bộ Giáo dục thông báo kéo dài thời gian đóng cửa trường thêm một tháng. Hãng hàng không British Airways (Anh) thông báo ngưng hai điểm bay ở Liberia và Sierra Leone đến hết năm nay.

ĐĂNG KHOA - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm