Quân cảnh Hàn Quốc và LHQ truy quét tàu cá Trung Quốc

Các lực lượng lập thành đội quân cảnh 24 người đi bốn tàu làm nhiệm vụ. Khi đội quân cảnh đến gần, hàng chục tàu cá Trung Quốc đã vội vã bỏ chạy. Chiến dịch bắt đầu lúc 10 giờ sáng và chấm dứt lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Trong lúc thực hiện chiến dịch, đội quân cảnh trang bị súng ngắn. Quân đội CHDCND Triều Tiên đã được thông báo trước hôm 8-6 về diễn biến chiến dịch để tránh đối đầu giữa lực lượng của hai miền Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận sau khi chiến tranh kết thúc vào tháng 7-1953, khu vực phi quân sự ở hạ lưu sông Hàn như chốn không người và chiến dịch trục xuất tàu cá Trung Quốc lần này là chiến dịch chưa từng có.

Chiến dịch do Bộ chỉ huy LHQ chỉ huy vì theo thỏa thuận ngừng bắn năm 1953, khu phi quân sự thuộc quyền kiểm soát của Bộ chỉ huy LHQ. Ai muốn vào khu vực này phải được quân cảnh của Bộ chỉ huy LHQ cho phép.

Hôm 8-6, Tư lệnh Bộ chỉ huy LHQ Vincent Brooks đã phê duyệt cho phép chiến dịch được thực hiện. Ông nói Bộ chỉ huy LHQ đánh giá cao trách nhiệm duy trì thỏa thuận ngừng bắn trong khu phi quân sự, do đó ông ủng hộ tiến hành chiến dịch trục xuất tàu cá đánh bắt trái phép.

Chính phủ Hàn Quốc giải thích quân cảnh Hàn Quốc quyết định phối hợp với Bộ chỉ huy LHQ tiến hành chiến dịch trục xuất tàu cá vì tình hình tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép vẫn tiếp diễn cho dù Hàn Quốc đã tiến hành biện pháp ngoại giao.

Khu phi quân sự ở hạ lưu sông Hàn chạy dài 67 km từ TP Paju đến đảo Ganghwa. Từ năm 1953, rất ít tàu bè lui tới khu vực này. Từ năm 2014 trở về trước, tàu cá Trung Quốc chỉ xâm nhập vài ba lần. Tuy nhiên, đến năm 2015, số lượt xâm nhập của tàu cá Trung Quốc đã tăng lên 120 lần rồi tăng lên 520 lần cho đến tháng 5 vừa qua.

Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc ghi nhận chính phủ Hàn Quốc quyết định ngăn chặn đánh bắt cá trái phép nhằm bảo vệ tài nguyên biển và tránh đối đầu quân sự trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm