Putin họp khẩn với tướng lĩnh về tình hình Ukraine

Những cuộc giao tranh nhỏ lẻ vẫn nổ ra kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 5-9. Tuy nhiên, thỏa thuận này trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi cả hai phe ở Ukraine trong tuần qua gay gắt cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Báo chí Nga đưa tin tuyên bố của tân Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho “một cuộc chiến tổng lực” đánh vào miền Đông.

 Quân ly khai đứng gác tại mỏ than phía Đông Donetsk (Nguồn Reuters)

Quân đội Ukraine lập tức bác bỏ tuyên bố trên đồng thời loan báo rằng phía họ vẫn giữ nguyên vị trí và tuân thủ quyết định ngưng bắn. Tuy nhiên, thổng thống Poroshenko vẫn “nắn gân” miền Đông khi tuyên bố “Kiev đã sẵn sàng cho chiến tranh”.

Kremlin nhận định: “tình hình vùng Donbas (miền Đông – ND) xấu đi là do lực lượng vũ trang Ukraine liên tiếp tái vi phạm lệnh ngừng bắn”. Vấn đề này đã nhanh chóng được đặt lên bàn nghị sự của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa công bố quyết định hành động của mình sau khi cuộc họp kết thúc.
Trong khi đó, tranh cãi vẫn tiếp diễn giữa chính phủ và lực lượng miền Đông Ukraine. Phía Donetsk và Lugansk cho rằng chính phủ Kiev đã vi phạm thỏa thuận, có mưu đồ hủy bỏ đạo luật tự trị ở miền Đông.
Đáp lại, Kiev khẳng định đây là hành động đáp trả chính đánh sau khi 2 vùng miền Đông đơn phương tiến hành bầu cử lãnh đạo, “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận giữa hai bên.
Trong một diễn biến khác, Kiev thông báo quân đội Ukraine đã có 26 cuộc đấu pháo với phe miền Đông vào hôm 7-11, làm thiệt mạng ba binh sĩ thuộc quân chính phủ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm