Phóng viên New York Times bị trục xuất khỏi Pakistan

Phóng viên New York Times bị trục xuất khỏi Pakistan ảnh 1

Phóng viên Walsh (góc phải) của NYT phải rời khỏi Pakistan ngay trước đêm diễn ra cuộc bầu cử. Ảnh: AP

NYT tuyên bố họ “phản đối mạnh mẽ” lệnh trục xuất đối với Declan Walsh (39 tuổi) và đang tìm kiếm giải pháp cho vụ việc này.

Lệnh trục xuất được cảnh sát chuyển đến nhà của Walsh vào lúc 12g30 ngày 9-5. “Visa của ông bị hủy vì quan điểm trong các hoạt động không mong muốn của bạn. Do đó, ông phải rời khỏi Pakistan trong vòng 72 giờ”.

Như vậy, phóng viên Walsh củaNYT phải rời khỏi Pakistan ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Declan Walsh là cây bút chuyên viết về tình hình xung đột chính trị ở Pakistan, về lực lượng nổi dậy và các mối quan hệ với Mỹ. Walsh sống và làm việc tại Pakistan trong vòng chín năm, và hầu hết trong khoảng thời gian ấy ông làm việc cho báo The Guardian của Anh. Ông được tờ NYT thuê hồi tháng 1-2012.

Sau khi lệnh trục xuất được đưa ra, bà Jill Abramson, tổng biên tập NYT, đã gửi một bức thư cho nhà chức trách Pakistan mô tả Walsh như một “phóng viên xuất sắc và tinh tế trong các báo cáo thực tế về Pakistan”.

Theo Duy Trân (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm