KHỦNG BỐ TRÊN QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN

Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là thủ phạm

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ cho biết biến cố khủng bố xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh là kế hoạch có tổ chức, có chuẩn bị trước. Ông lên án tổ chức đứng sau biến cố này là Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ở Trung Á và Tây Á.

Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là thủ phạm ảnh 1

Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ phát biểu như trên tại Tashkent trong chuyến công tác đến Uzbekistan. Hôm 28-10, một chiếc xe Jeep chở các bình xăng đã lao vào cổng quảng trường Thiên An Môn. Xe bốc cháy. Ba người Duy Ngô Nhĩ đi trên xe và hai du khách thiệt mạng, 40 người bị thương (ảnh).

Theo chính phủ Trung Quốc, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã gây ra nhiều vụ bạo loạn nhằm đòi ly khai. Phong trào này đã gọi Tân Cương là Đông Turkestan. Mỹ và LHQ đã đưa Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan vào danh sách khủng bố có liên hệ với Al Qaeda.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm