Phong trào cực hữu Đức thừa nước đục thả câu

AFP ghi nhận phong trào Pegida muốn lợi dụng cơ hội dư luận đang bất mãn với “vụ tai tiếng đêm giao thừa” (người nhập cư tấn công phụ nữ) để kích động bài bác dân nhập cư. Những người biểu tình cầm tấm biển ghi “Không chào đón người nhập cư hiếp dâm”. Họ cũng đả kích Thủ tướng Angela Merkel.

Xung đột xảy ra khi một số người ném chai lọ và pháo hoa vào cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu giải tán, sau đó sử dụng hơi cay và vòi rồng (ảnh). Trong khi đó, một cuộc phản biểu tình quy tụ 1.300 người đã diễn ra bên kia quảng trường. Họ hô to khẩu hiệu “Bọn phát xít cút xéo”. 2.000 cảnh sát đã lập hàng rào ngăn cách hai phe biểu tình và phản biểu tình.

Cùng ngày 9-1, tại cuộc họp của đảng Liên minh Dân chủ-Thiên Chúa giáo, Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục kêu gọi sửa luật để trừng phạt cứng rắn hơn đối với người nhập cư vi phạm pháp luật. Bà đề nghị kể cả những người bị kết án tù treo cũng phải bị trục xuất (luật hiện hành quy định kết án ba năm tù giam).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm