Phó tổng thống Mỹ đến vùng DMZ biên giới liên Triều

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sáng 17-4 đã đi trực thăng từ Seoul đến trại quân đội Bonifas ở tỉnh Paju (Hàn Quốc), cách đường phân giới quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên chỉ 2,5 km. Ông Pence gặp gỡ các sĩ quan và binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây và từ đây di chuyển về vùng phi quân sự sát biên giới với Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Trại Bonifas gần làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến trại Bonifas gần làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Ông Pence cùng ngồi cùng một đoàn xe với tướng lục quân Vincent Brooks - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đến khu phi quân sự ngăn chia hai miền Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) cùng con gái nhìn sang bên Triều Tiên qua kính viễn vọng tại một đồn quan sát của quân đội Hàn Quốc tại khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) cùng con gái nhìn sang bên Triều Tiên qua kính viễn vọng tại một đồn quan sát của quân đội Hàn Quốc tại khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Dự kiến sau chuyến đi này ông Pence sẽ về lại Seoul là gặp Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Yonhap cho biết liên minh an ninh song phương và đe dọa Triều Tiên sẽ là hai chủ đề chính được bàn tới trong cuộc gặp.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhìn sang bên Triều Tiên tại một đồn quan sát của quân đội Hàn Quốc tại khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhìn và chỉ sang bên Triều Tiên tại một đồn quan sát của quân đội Hàn Quốc tại khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) sáng 17-4. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Pence đến Hàn Quốc ngày 16-4, bắt đầu chuyến thăm bốn nước châu Á trong 10 ngày. Chuyến đi của ông Pence được chào mừng bằng vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên ngày 16-4, mà ông Pence chỉ trích là “hành động khiêu khích”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng vợ đến thăm nghĩa trang quốc gia Seoul ngày 16-4. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng vợ đến thăm nghĩa trang quốc gia Seoul ngày 16-4. Ảnh: REUTERS

Ngày 16-4, ông Pence và vợ đã cùng đến thăm nghĩa trang quốc gia Seoul, nơi tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh liên Triều. Cha ông Pence cũng từng là lính tham chiến trong cuộc chiến tranh liên Triều, từng được tặng thưởng huân chương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm