Philippines sẽ tuần tra chung với Mỹ ở biển Đông

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng ghi nhận: “Cần thiết phải tăng cường sự hiện diện mang tính hợp tác ở biển Đông. Vì thế, ngoài vấn đề tự do trong hoạt động đi lại trên biển của Mỹ, chúng tôi cũng đề nghị cùng nhau tuần tra khu vực”.

Ngoài đề nghị tuần tra chung, người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết hai nước cũng đồng ý mời các đối tác khác như Nhật và Úc tham gia tập trận chung. Hôm trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết trong hội nghị 2+2 giữa các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Philippines và Mỹ tại Washington, phía Mỹ đã tiếp tục khẳng định cam kết vững chắc về bảo vệ Philippines. Mỹ nhấn mạnh sẽ không cho phép Trung Quốc kiểm soát biển Đông và sẽ hành động nhằm bảo đảm quyền tự do đi lại trên biển phải được tôn trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm