Philippines ra tối hậu thư với quân ly khai

MNLF tấn công vào Zamboanga cách đây bốn ngày và trói dân làng làm lá chắn sống.

Văn phòng tổng thống tuyên bố quân ly khai hoặc đầu hàng hoặc sẽ bị tấn công. Người phát ngôn tổng thống cho biết quân đội đã sẵn sàng chờ lệnh và kêu gọi quân ly khai hợp tác để giải quyết hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Aquino tiếp xúc với một số thành viên trong nội các.

Philippines ra tối hậu thư với quân ly khai ảnh 1

Ủy hội Chữ thập đỏ Quốc tế tuyên bố cần tình nguyện viên đến Zamboanga để chăm sóc cho người dân tản cư tạm trú trong các nhà thi đấu. Theo Tân Hoa xã, ngày 12-9, điều phối viên của LHQ Luiza Carvalho tuyên bố LHQ sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Philippines, đồng thời kêu gọi các bên ở Philippines bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và tránh thương vong không cần thiết bằng giải pháp thương lượng.

NHÃ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm