Philippines quyết không đàm phán với Trung Quốc

Thư ký báo chí của tổng thống Philippines Herminio Coloma tuyên bố: “Nếu đã khởi kiện ở Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA), thì tất nhiên chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc cho đến khi có kết quả cuối cùng.”

“Philippines khẳng định sẽ luôn tuân theo luật pháp quốc tế, đồng thời sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề lợi ích hàng hải theo đúng luật pháp.”

Thư ký báo chí của tổng thống Philippines Herminio Coloma (Ảnh: Inquirer)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước đó đã kêu gọi Philippines “trở lại đúng hướng là giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và tham vấn.”Bà Hoa cho biết Trung Quốc “sẽ không bao giờ chấp nhận cố gắng đơn phương dựa vào bên thứ ba để giải quyết tranh chấp.”

Bắc Kinh cho rằng Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nước này đã từ chối tham dự dù cho quá trình tố tụng được thực hiện dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
Trợ lý Ngoại trưởng Charles Jose, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho hay năm thành viên trong hội đồng trọng tài đã “yêu cầu Trung Quốc tham dự phiên điều trần và chúng tôi sẵn sàng nghe phía họ giải thích.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm