Philippines nhận thêm 2 tàu đổ bộ quân sự của Úc

Úc đã ngừng sử dụng những tàu này từ tháng 11-2014. Theo Bộ trưởng quốc phòng Úc ông Kevin Andrews, chúng sẽ được tân trang với các thiết bị hàng hải an toàn hiện đại để bàn giao cho Philippines vào tháng 5-2015.

Hai chiếc tàu trên có độ dài 44,5m được thiết kế để vận chuyển đồ tiếp tế hạng nặng, sẽ phục vụ công tác nhân đạo và cứu trợ của hải quân Philippines.

Các mái lều dựng tạm bợ cho nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines vào tháng 11-2013 (Ảnh: AFP)

Vì thiếu loại tàu đổ bộ như vậy nên Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn trong các hoạt động cứu trợ sau siêu bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng 11-2013.

Quân đội Úc cũng cho biết họ cũng đã gửi tàu đổ bộ HMAS Tobruk để giúp đỡ các nhạn nhân trong cơn bão.

Tàu đổ bộ HMAS Tobruk của hải quân Úc (Nguồn: Hải quân Úc)

Đại sứ quán cho biết thêm, quân đội Philippines cũng đang xem xét việc mua lại 3 chiếc tàu đổ bộ không dùng đến từ năm 2012 của Úc.

Quân đội Philippines là một trong những quốc gia có tiềm lực quốc phòng yếu nhất trong khu vực với các trang thiết bị chất lượng kém. Chính quyền cũng đang nhờ sự giúp đỡ của các nước đồng minh để góp phần tăng cường nguồn lực quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm