Philippines kêu gọi tránh hành vi áp đặt

Trong bài phát biểu có ám chỉ đến TQ trước các nhà ngoại giao nước ngoài, Tổng thống Benigno Aquino III tuyên bố một quốc gia có trách nhiệm cần hợp tác với các nước anh em để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Ông khẳng định thái độ cân bằng tốt nhất là tránh can thiệp vào chuyện nước khác, tránh áp đặt quan điểm hay chính sách lên nước khác. Trong khi đó, báo Inquirer (Philippines) cùng ngày dẫn lời Chủ tịch phong trào thanh niên Rafaela David kêu gọi công chúng tiến hành một cuộc cách mạng mới chống hành vi xâm lược và bành trướng của TQ trên biển Đông, đồng thời xây dựng lực lượng thanh niên yêu nước mạnh mẽ thông qua giáo dục.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm