Philippines bày tỏ quan ngại trước hành độngcủa TQ ở biển Đông

Các quan chức Philippines cho biết Manila bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh ngày càng gia tăng các thông tin phát trên radio cảnh báo tàu và máy bay của Philippines không được tiếp cận các khu vực tranh chấp trên biển Đông mà Trung Quốc chiếm giữ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: REUTERS/TN

Một số quan chức giấu tên Philippines cho biết Manila từng hai lần đề cập tới mối quan ngại về cảnh báo qua sóng radio tại cuộc gặp với quan chức Trung Quốc ở Manila hồi đầu năm nay, khi hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến biển Đông.

Báo cáo gần đây của chính phủ Philippines cho thấy chỉ trong nửa cuối năm 2017, máy bay quân sự Philippines đã nhận được 46 thông điệp cảnh báo, xua đuổi qua sóng radio từ Trung Quốc khi tuần tra gần các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm