Philippines báo động an ninh ở Manila

Ngày 21-2, trong một cuộc giao tranh kéo dài 2 giờ ở đảo Jolo, quân đội Philippines đã bắn chết 6 thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf, trong đó có lãnh đạo quân du kích Albader Parad, kẻ từng gây ra vụ bắt cóc 3 nhân viên Chữ thập đỏ và đe dọa chặt đầu.

Philippines báo động an ninh ở Manila ảnh 1

Quân đội Philippines trong hành động quân sự ở Jolo

Trong quá khứ, phiến quân Hồi giáo từng đánh bom ở trung tâm mua bán, nhà ga, bến xe và siêu thị nhằm trả thù cho những chiến dịch quân sự tương tự, vì vậy cảnh báo an ninh đã được đưa ra ở Manila. “Quân đội Philippines đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự trả thù của nhóm nổi dậy”, trung tá Romeo Brawner cho biết “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát thủ đô để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể diễn ra của Abu Sayyaf”. An ninh cũng được siết chặt tại các đô thị quan trọng trên đảo Mindanao.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm