Phiên tòa Rio Tinto chưa tuyên án

Bốn bị cáo gồm nguyên trưởng đại diện Rio Tinto tại Thượng Hải Stern Hu (tên tiếng Trung là Hồ Sĩ Thái) cùng ba đồng nghiệp người Trung Quốc là Vương Dũng, Cát Dân Cường và Lưu Tài Khôi.

Bốn bị cáo đã nhiều lần đòi và nhận hối lộ từ các công ty thép của Trung Quốc. Tổng số tiền nhận hối lộ lên tới 92,18 triệu nhân dân tệ (230,45 tỉ đồng VN). Các bị cáo còn nhiều lần sử dụng thủ đoạn để có được bí mật thương mại của các công ty, doanh nghiệp ngành thép Trung Quốc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bên đưa hối lộ đa số là các công ty tư nhân ngành thép vừa và nhỏ và các công ty thương mại, tuy nhiên cũng có công ty thép nổi tiếng như Công ty sắt thép Nhật Triều ở tỉnh Sơn Đông. Đổi lại, các công ty có được quặng sắt với giá rẻ.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm