Phiến quân đã kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Arbil (thủ phủ khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq) để thuyết phục các nhà lãnh đạo người Kurd tham gia thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm lập một mặt trận chung chống phiến quân. Trao đổi với ông Masoud Barzani (ảnh) lãnh đạo người Kurd, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh: “Đây là thời khắc rất nguy kịch với Iraq và thành lập một chính phủ là thách thức chủ chốt của chúng ta”.

Trả lời đài truyền hình CNN (Mỹ), ông Masoud Barzani nhận định Iraq đang phân rã và Thủ tướng Nouri al-Maliki phải gánh chịu trách nhiệm. Chiều tối 24-6, hội nghị ngoại trưởng các nước NATO đã khai mạc ở Brussels (Bỉ), kéo dài trong hai ngày. Hai chủ đề thảo luận then chốt là khủng hoảng Iraq và tình hình Ukraine.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm