Phe áo đỏ Thái Lan xuống đường

Hôm trước đó, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Suthep Thaugsuban đề xuất chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia, chủ tịch Thượng viện, các chánh án tòa án tối cao, tòa án hành chính, tòa án hiến pháp bổ nhiệm thủ tướng lâm thời.

Trong khi đó, ngày 11-5, phát biểu với hàng ngàn người ủng hộ chính phủ (ảnh) ở tỉnh Nakhon Pathom (sát Bangkok), Chủ tịch Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài Jatuporn Prompan tuyên bố phe áo đỏ không chấp nhận bổ nhiệm thủ tướng lâm thời theo cách phi dân chủ và vi hiến. Ông nói phe áo đỏ sẽ biểu tình đến khi nào đưa được đất nước trở lại tiến trình dân chủ.

Quân đội cũng phản đối đề xuất của ông Suthep Thaugsuban. Chủ tịch đảng Dân chủ (đối lập) Abhisit Vejjajiva tuyên bố lo ngại tình hình bế tắc chính trị có thể leo thang thành đảo chính. Đêm 10-5, hai người biểu tình bị thương sau khi một quả lựu đạn M-79 nổ gần hàng rào tòa nhà chính phủ ở Bangkok.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm