Phe áo đỏ không lập lực lượng vũ trang

Ông nói đảo chính có thể không hợp pháp nhưng mọi cuộc đảo chính trước đây nhằm giúp chấm dứt tình thế căng thẳng chính trị nào đó.

Cùng ngày, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (ủng hộ chính phủ) Thida Thavornseth khẳng định phe áo đỏ sẽ không lập lực lượng vũ trang riêng hoặc chia cắt miền Đông và Đông Bắc để giải quyết xung đột chính trị. Bà cho biết phe áo đỏ chỉ thành lập lực lượng an ninh để tự vệ.

Trong ngày, cảnh sát đã thu dọn một quả bom chưa nổ trong bình chữa cháy gần trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia ở tỉnh Nonthaburi. Tối hôm trước, một quả lựu đạn M-79 được phóng vào khu vực biểu tình ở đường Chaeng Wattana. Lựu đạn rơi trệch mục tiêu và phát nổ cạnh cây xăng gần đó. Không ai bị thương.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm