Phát hiện thêm vật thể lớn nghi mảnh vỡ máy bay gần đảo Reunion

Một phi công của hãng hàng không Air France đã nhìn thấy “một vật thể màu trắng” nổi trên mặt nước ở Ấn Độ Dương hôm sáng 15-9, cách 70 km về phía tây bắc đảo Reunion thuộc Pháp, theo trợ lý giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Pháp Savi Vadivelou.

 Phần cánh phụ của máy bay MH370 được tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7 (Ảnh: CNN)

Chuyến bay của Air France bay ở độ cao 3.000 m. Với độ cao này, “chắc hẳn một vật thể có cỡ lớn như vậy thì viên phi công có thể nhìn thấy được”, Vadivelou nói.

Nhà chức trách đã điều động một con tàu buôn tới đảo Reunion nhưng không tìm thấy gì. 
Trước đó, trong tháng này, các nhà điều tra Pháp cho biết mảnh vỡ trôi giạt trên đảo Reunion hồi tháng 7 là phần cánh phụ của máy bay MH370, máy bay mất tích vào tháng 3-2014 mang theo 239 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm