Phát hiện khủng bố IS giả gái trốn khỏi chiến trường

 Lính IS bị cáo buộc là đã cải trang thành nữ để trốn khỏi chiến trường (Nguồn: Daily Mail)

Các binh sĩ Iraq đã cho đăng tải một loạt các hình ảnh về những chiến binh IS cố đào thoát ra khỏi miền bắc Iraq bằng cách mặc váy, áo ngực và trang điểm giả phụ nữ.

Trong những bức ảnh được đăng trên Istagram, những “phụ nữ” IS bị “lột trần” là những cậu bé, thậm chí có cả nhưng người đàn ông trưởng thành với râu quai nón chiến đấu cho IS. Tuy nhiên, thời điểm bức ảnh được chụp là không rõ ràng.

 Lính IS bị cáo buộc là đã cải trang thành nữ để trốn khỏi chiến trường (Nguồn: Daily Mail)

Được biết, theo luật Hồi giáo Sharia, phụ nữ bị cấm chiến đấu. Những phần tử cực đoan IS cũng rất sợ bị giết bởi phụ nữ. Họ tin rằng điều này sẽ ngăn mình được ban tặng “72 trinh nữ” khi lên thiên đường (theo kinh Koran - NV).

Những bức ảnh này xuât hiện trong khoảng thời gian 5 ngày sau khi IS cho đăng hình ảnh ba người đàn ông bị đao phủ IS chặt đầu vì cáo buộc đồng tính.

Quân đội và lực lượng dân quân Iraq hiện vẫn đang nỗ lực chiếm lại thị trấn Nineveh và thành phố Mosul, dưới sự hỗ trợ của không lực liên quân do Mỹ dẫn đầu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm