Khủng bố ở Côn Minh

Phát hiện cờ ly khai tại hiện trường

 
Ngày 3-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tần Cương thông báo cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường nhiều lá cờ của tổ chức Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (tổ chức ly khai muốn thiết lập nhà nước Hồi giáo ở Tân Cương).

Phát hiện cờ ly khai tại hiện trường ảnh 1
 

Báo Wall Street Journal (Mỹ) cho biết thông tin về cờ của Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan là bằng chứng đầu tiên để TQ khẳng định lực lượng ly khai ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là thủ phạm tấn công. Đài truyền hình trung ương TQ cho biết hàng trăm cảnh sát đang tăng cường tuần tra tại Côn Minh (ảnh) và tiến hành truy bắt năm tên khủng bố đã đào thoát.

Thời Báo Hoàn Cầu (TQ) đưa tin chiều 2-3, cảnh sát Côn Minh đã tạm giữ hai nghi can nhìn thấy cảnh sát và định bỏ trốn. Họ mang giấy tờ tùy thân xác nhận là người cư trú ở Tân Cương. Cảnh sát cho biết họ có mang theo nhiều thứ rất bất thường nhưng chưa thể kết luận họ có liên quan đến vụ khủng bố hay không.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm