Phát hiện chiến đấu cơ J-11 Trung Quốc tại Hoàng Sa

Theo AMTI, đây là lần đầu tiên trong năm 2017 và cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump hình ảnh một chiến đấu cơ Trung Quốc (TQ) được phát hiện tại Hoàng Sa.

Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (Ảnh: AMTI/CSIS)

Dự án trực thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết, chiến đấu cơ trong ảnh là loại J-11, được vệ tinh chụp lại vào ngày 29-3 tại đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa – vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện đang bị TQ chiếm đóng trái phép.

Giám đốc AMTI ông Greg Poling đánh giá: “Nhiều khả năng vẫn còn nhiều chiếc khác trong các nhà chứa máy bay gần đường băng”. Ông Poling không rõ chiếc J-11 đã được điều động đến đảo Phú Lâm từ khi nào.

Ông Greg Poling cũng đưa ra nhận định nhiều khả năng các cơ sở quân sự của TQ trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Trường Sa cũng đã hoàn thành.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm