Phát hiện bé gái được chó mèo nuôi dưỡng

Cô bé không biết nói này sống trong một căn hộ dơ dáy ở thành phố Chita, Siberia. Theo cảnh sát, em nhỏ này chưa bao giờ được ra ngoài và bắt chước cách cư xử của những con vật mà bé sống cùng.

Nina Yemelyanova, người đứng đầu ban tiếp đón tại trung tâm trẻ em nơi bé gái được gửi tới cho biết: "Hôm nay, khi tôi rời phòng, bé nhảy vọt về phía cửa và bắt đầu sủa. Bé cũng không biết cách cư xử trên bàn ăn. Khi ăn, cô bé cố đẩy thìa sang một bên và tớp thức ăn trong đĩa".

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn mẹ bé gái này nhưng chưa tìm thấy bố của bé.

Báo cáo của cảnh sát cho biết, cô bé 5 tuổi mặc bộ quần áo bẩn thỉu và "rõ ràng có đặc tính của một con thú nhỏ". "Trong suốt 5 năm, cô bé được vài con chó và mèo nuôi dạy. Bé chưa bao giờ ra ngoài".

Theo cơ quan an ninh, bé gái này chỉ giỏi ngôn ngữ loài vật nhưng dường như cũng hiểu tiếng Nga.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Dmitry Medvedev kêu gọi cần phải hành động nhiều hơn nữa trong vấn nạn ngược đãi trẻ em. Nhà lãnh đạo này nói, khoảng 750.000 em nhỏ ở Nga đang sống trong những điều kiện xã hội nguy hiểm.

Theo Hoài Linh (VNN/ BBC, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm