Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

"Có nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga" - Tổng thống Pháp Francois Hollande trả lời phỏng vấn với đài France Inter. "Tình hình đang leo thang. Các cuộc đàm phán phải tiếp tục, phải dừng ném bom và phải có viện trợ" - ông nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: Gulf Times)

Nga bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria từ tháng cuối tháng 9-2015, theo đề nghị từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11 năm ngoái bắn hạ một phi cơ Nga với cáo buộc xâm phạm không phận nước này khiến quan hệ giữa hai nước suy thoái.

"Phải gây áp lực đối với Moscow để các cuộc đàm phán được thực hiện" - Tổng thống Hollande nói. "Moscow sẽ không thành công bằng cách đơn phương hỗ trợ Bashar al-Assad".

Ông còn cáo buộc Nga không kích vào dân thường, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được.

Thổ Nhĩ Kỳ vốn phản đối chính phủ của ông Assad và lo ngại chuyện lực lượng người Kurd tấn công lãnh thổ Syria, trong tuần đã phủ nhận thông tin Ankara sẵn sàng điều binh sĩ qua biên giới vào Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với Reuters rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và một số cường quốc châu Âu muốn gửi bộ binh đến Syria nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

Bộ Ngoại giao Nga sáng sớm 19-2 tuyên bố sẽ triệu tập một phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thảo luận về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ điều bộ binh đến Syria.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi chính phủ Syria cùng các đồng minh, bao gồm Nga, chấm dứt sự thù địch theo thỏa thuận mà các cường quốc đạt được ngày 11-2 tại Munich, Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm