Pháp bồi thường nạn nhân các cuộc thử nghiệm hạt nhân

Theo điều luật này, binh lính và người dân địa phương bị bệnh sau các cuộc thử nghiệm sẽ được nhận bồi thường, theo danh sách gồm 18 loại bệnh tật liên quan do Liên hiệp quốc đề xuất. Một uỷ ban sẽ nghiên cứu các yêu cầu bồi thường vàđưa lên bộ quốc phòng Pháp, nơi đây sẽ ra quyết định cuối cùng.

Khoảng 150.000 dân thường và binh lính đã tham gia trong 210 cuộc thử hạt nhân do Pháp thực hiện tại sa mạc Sahara và namThái Bình Dương từ năm 1960 – 1996. Sức khoẻ của nhiều người sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều nạn nhân lâu nay đã đấu tranh tại các toà án, đưa ra những bằng chứng cho thấy họ bị nhiều bệnh tật do ảnh hưởng từ chất phóng xạ của các cuộc thử nghiệm nguyên tử gây ra. Trong nhiều thập kỷ qua, Pháp từ chối trách nhiệm bồi thường vì sợ ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của nước này trong thời chiến tranh lạnh.

Theo K.D (SGTT/ AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm