Phản ứng Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn

Yonhap và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết Bình Nhưỡng thông báo cấm tàu đi lại vùng biển phía đông Triều Tiên, trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 20-10.

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này, khiến dư luận bất ngờ.

Theo TTXVN, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13-10 tuyên bố việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Thủ tướng Nhật Bản Y.Hatoyama cho rằng, đây là vụ việc "đáng tiếc" và Tokyo đang thu thập thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clinton đang thăm châu Âu khẳng định, động thái trên của Bình Nhưỡng không ảnh hưởng nỗ lực của Mỹ và các bên theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Iterfax dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, cho đó là hành động không thích hợp, khi các nỗ lực quốc tế đang triển khai nhằm nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Theo Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm