Phái đoàn Hàn Quốc sẽ sang Triều Tiên chiều nay

Phái đoàn gồm các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thực hiện chuyến thăm Triều Tiên hai ngày bắt đầu từ chiều 5-3, nhằm nỗ lực tìm kiếm đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, Yonhap dẫn thông tin từ nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc.

Phái đoàn gồm 10 người, dẫn đầu là ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh. Các thành viên khác gồm có các ông Suh Hoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS); Chun Hae-sung, Thứ trưởng Bộ Thống nhất; Yun Kun-young, quan chức văn phòng Nhà Xanh; Kim Sang-gyun, quan chức cấp cao của NIS.

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon sẽ cùng có mặt trong phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: YONHAP

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon sẽ cùng có mặt trong phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: YONHAP

Phái đoàn sẽ xuất phát từ sân bay Seoul ở quận Seongnam, phía Nam Seoul lúc 2 giờ chiều. Máy bay chở họ sẽ bay đường bay thẳng ngang qua Hoàng Hải đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Trong thời gian lưu lại Bình Nhưỡng, phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ bàn với phía Triều Tiên về việc tạo không khí thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều Tiên, đồng thời cũng sẽ bàn cách cải thiện trao đổi và hợp tác liên Triều.

Dự kiến phái đoàn sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Dự kiến trong cuộc gặp này các đặc phái viên của Tổng thống Moon sẽ chuyển đến lãnh đạo Kim lá thư viết tay của Tổng thống Moon hy vọng cải thiện quan hệ hai miền và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: YONHAP

Các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: YONHAP

Tổng thống Moon đã từng có cú bắt tay lịch sử và có đến bốn lần gặp trực tiếp em gái lãnh đạo Kim - bà Kim Yo-jong khi bà Kim sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tháng trước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) bắt tay bà Kim Yo-jong trong buổi tiếp tại Nhà Xanh ngày 10-2. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) bắt tay bà Kim Yo-jong trong buổi tiếp tại Nhà Xanh ngày 10-2. Ảnh: YONHAP

Sau khi trở về nước chiều 6-3, hai ông Chung và Suh sẽ báo cáo kết quả chuyến thăm với Tổng thống Moon, sau đó sẽ cùng bay sang Mỹ thông báo và giải thích kết quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức hàng đầu Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm