Pakistan: Bà Bhutto bị quản thúc lần hai

Dự định ấy không thành. Hôm qua 13-11, lệnh quản thúc bà Bhutto tại nhà trong bảy ngày đã được tống đạt.

Từ tối hôm trước, nhà đã bị cảnh sát bao vây. Hiện tại, hơn 1.100 cảnh sát đã dựng hàng rào kẽm gai phong tỏa (ảnh). Hai con đường chính dẫn vào nhà đã bị chặn bằng thùng chứa hàng container. Dù không có bà Bhutto, các thành viên Đảng Nhân dân Pakistan vẫn xuống đường biểu tình với hàng trăm xe hơi tham gia.

Từ nơi bị quản thúc, bà Benazir Bhutto đã gọi điện thoại cho đài truyền hình Sky News TV của Anh và lần đầu tiên kêu gọi Tổng thống Musharraf từ chức. Trong khi đó, cuộc họp các bộ trưởng Ngoại giao Khối thịnh vượng chung Anh tại London (Anh) đã đe dọa khai trừ Pakistan ra khỏi khối này nếu tình trạng khẩn cấp không được bãi bỏ và Tổng thống Musharraf không thôi giữ chức tổng tư lệnh quân đội trước ngày 22-11.

NG.H (Theo BBC, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm