Osaka (Nhật): Trợ giúp pháp lý cho người tâm thần

Mục đích của việc làm này nhằm bảo đảm công tác điều tra, khởi tố và xét xử đúng thủ tục tố tụng vì gần đây đã xảy ra nhiều vụ nghi can bị tâm thần tự thú bậy bạ dẫn đến bắt giữ, tuyên án nhầm.

Tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông mắc bệnh tâm thần nhẹ khai nhận đã tấn công một cô gái tại tỉnh Chiba. Các luật sư bào chữa đã cố gắng thuyết phục cơ quan chức năng rằng ông này khai báo lung tung chỉ cốt để thỏa mãn nhân viên điều tra. Sau đó, ông này đã được xét nghiệm về tâm thần tại nơi giam giữ trước khi văn phòng công tố buộc tội.

Hồi tháng 2, sau khi nhận được tin một bé trai mắc bệnh tâm thần tấn công giáo viên bằng dao tại trường, nhóm luật sư tại Osaka đã nhanh chóng tiếp xúc với cậu bé và đề nghị cảnh sát không nên thẩm vấn gây áp lực. Sau đó, văn phòng công tố đã chuyển cậu bé này sang tòa án gia đình và tòa đã gửi đi điều trị.

MINH NHỰT (Theo The Yomiuri Shimbun)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm