Ông Vương yêu cầu Mỹ không đưa tín hiệu sai về Đài Loan tại cuộc gặp Biden-Tập

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13-11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi hai bên nên nhân hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới để đưa quan hệ song phương đi đúng hướng, theo tờ South China Morning Post.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

Trong cuộc gọi, ông Vương cũng cảnh báo Mỹ nên tránh gửi tín hiệu sai cho Đài Loan trong cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Cuộc gặp này không chỉ là một sự kiện lớn trong quan hệ Trung-Mỹ mà còn là một sự kiện lớn trong quan hệ quốc tế" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói.

Đại diện phía Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên nên thỏa hiệp để đảm bảo cuộc gặp diễn ra suôn sẻ và thành công, đồng thời đưa quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định.

Cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau khi Trung Quốc và Mỹ xác nhận cuộc gặp sẽ được tổ chức vào ngày 16-11 theo giờ Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm