Ông Vương Nghị tự tin sẽ không xung đột Mỹ - Trung

Trung Quốc đang muốn xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai nước sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã xấu đi sau khi ông Trump nhận điện thoại từ lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt quan thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc cho rằng xung đột sẽ khó có khả năng xảy ra. "Không có khả năng xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ, vì cả hai bên sẽ phải chịu thiệt hại. Hai nước đều sẽ không chấp nhập điều đó”, ông trả lời PV tại thủ đô Canberra, Úc.

Ông Vương Nghị trả lời họp báo tại tòa nhà Quốc hội Úc ở Canberra ngày 7-2. Ảnh: AFP

Ông Vương cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới phản đối tư tưởng bảo hộ mậu dịch. Đây lại là chính sách thương mại mà ông Trump ủng hộ với chủ trương “nước Mỹ trước tiên” (America First) của mình. Ông Vương cho biết: "Việc duy trì thúc đẩy một nền kinh tế thế giới mở là rất quan trọng. Việc đưa nền kinh tế toàn cầu hóa, hướng tới toàn diện hơn với lợi ích chung lớn hơn một cách bền vững, cũng rất quan trọng".

Bộ trưởng Vương Nghị cũng nói rằng Trung Quốc không muốn dẫn đầu hay thay thế ai. Ông cho rằng tiềm lực đất nước vẫn còn hạn chế nên Trung Quốc phải tập trung vào công cuộc tự phát triển.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bishop cũng mở lời kêu gọi Trung Quốc xem xét việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà ông Trump vừa quyết định rút khỏi. "Tôi muốn khuyến khích Trung Quốc cân nhắc thỏa thuận này", bà Bishop nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm