Ông Trump nói với G7: Crimea thuộc Nga vì dân nói tiếng Nga

RT (Nga) ngày 14-6 dẫn lại bài báo của trang tin Buzzfeed (Mỹ) rằng tại Canada cuối tuần rồi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các lãnh đạo G7 rằng “Crimea là của Nga vì mọi người sống ở đó nói tiếng Nga”.

Theo các nguồn tin của Buzzfeed thì ông Trump nói những lời này sau một hồi công kích kịch liệt các nước G7 khác trong một cuộc tranh luận về các vấn đề đối ngoại trong buổi tiệc tối 8-6 tại hội nghị G7 ở Quebec (Canada).

Trong bữa tối này, ông Trump đã hỏi các lãnh đạo G7 khác tại sao lại đứng về phía Ukraine, rằng: “Ukraine là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới”.

Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin được vẽ lên tường ở TP Simferopol (Crimea). Ảnh: REUTERS
Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin được vẽ lên tường ở TP Simferopol (Crimea). Ảnh: REUTERS

Gần 60% dân số bán đảo Crimea cùng sắc tộc Nga. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine năm 2014, sau khi kết quả trưng cầu dân ý tại Crimea cho thấy đa số người dân ở đây muốn sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, phương Tây cho kết quả trưng cầu này không minh bạch và hành động của Nga là thôn tính. Chưa hết Nga còn ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine chống chính phủ nước này. Vì những chuyện này mà các nước G8 đã khai trừ tư cách thành viên của Nga khỏi nhóm và nhóm G8 chuyển thành nhóm G7.

Đợt hội nghị G7 lần này ông Trump lên tiếng đề nghị G7 tái kết nạp Nga. Đề nghị của ông Trump bị Thủ tướng Anh Theresa May phản đối và chỉ trích dữ dội, rằng Nga đến giờ vẫn là một mối đe dọa mà phương Tây cần cẩn trọng. Trả lời phỏng vấn Fox News (Mỹ) ngày 13-6, ông Trump nói lý do ông đề nghị G7 nên tái kết nạp Nga là vì G7 dành tới 25% thời gian để nói về Nga. Thêm nữa, một khi Nga trở lại G7, việc hai quốc gia hạt nhân lớn nhất thế giới có mặt trong nhóm sẽ giúp các vấn đề thế giới dễ dàng được giải quyết hơn.

Ông Trump (ngồi, quay lưng lại) đối mặt với các lãnh đạo G7 trong cuộc tranh luận về các câu chữ liên quan thương mại sẽ được đưa vào tuyên bố chung hội nghị, tại Quebec (Canada) cuối tuần rồi. Ảnh: REUTERS
Ông Trump (ngồi, quay lưng lại) đối mặt với các lãnh đạo G7 trong cuộc tranh luận về các câu chữ liên quan thương mại sẽ được đưa vào tuyên bố chung hội nghị, tại Quebec (Canada) cuối tuần rồi. Ảnh: REUTERS

Cuối tuần rồi, các lãnh đạo G7 vừa mới thở phào vì cuối cùng có thể thông qua được tuyên bố chung sau một hồi tranh luận căng thẳng về câu chữ liên quan thương mại với ông Trump thì không lâu sau đó lại lao đao vì ông Trump rút Mỹ khỏi tuyên bố.

Lý do vì ông Trump bất mãn chuyện Thủ tướng Canada Justin Trudeau chờ ông rời khỏi hội nghị lên đường sang Singapore gặp thượng đỉnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới thông báo đánh thuế nhập khẩu lên hàng Mỹ, trả đũa ông đánh thuế lên nhôm và thép Canada.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm