Ông Trump mạnh tay sau khủng bố New York

Theo hãng tin AFP, tại phiên tòa diễn ra hôm 1-11 (giờ Mỹ), nghi phạm Sayfullo Saipov (29 tuổi), kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ở TP New York khiến tám người thiệt mạng, đã bị buộc tội tiếp tay cho khủng bố, có hành vi bạo lực và phá hoại tài sản.

Lời nhận tội lạnh gáy

Xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên, nghi phạm Saipov ngồi xe lăn và còn đòi hỏi nhiều “yêu sách” về vấn đề chăm sóc y tế tại bệnh viện, theo AFP. Cáo trạng của cơ quan công tố cũng cho biết nghi phạm đã yêu cầu treo cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong phòng bệnh viện và tuyên bố hắn “cảm thấy hài lòng” về vụ tấn công.

Bản cáo trạng dài 10 trang của cơ quan công tố cho biết nghi phạm Saipov lấy cảm hứng tấn công từ những đoạn video của IS xem trên điện thoại. Nghi phạm cho biết hắn chọn thời điểm diễn ra lễ hội Halloween vì lúc này sẽ có nhiều người dân đổ ra đường. Ban đầu kẻ tấn công gốc Uzbekistan còn định thực hiện khủng bố ở ngoài làn đường dành cho xe đạp trên cầu Brooklyn.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Quyền Ủy viên công tố quận Manhattan Joon Kim khẳng định vụ tấn công ở TP New York hôm 31-10 đã được IS hậu thuẫn. Ông Kim cho biết tại căn hộ của nghi phạm, các nhà điều tra đã phát hiện một túi màu đen chứa dao, một bằng lái xe đăng ký ở bang Florida và hai điện thoại di động chứa hàng loạt hình ảnh tuyên truyền của IS, cùng với nhiều video có nội dung khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ siết chặt chính sách nhập cư sau vụ khủng bố ở TP New York hôm 31-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump quyết mạnh tay

Phản ứng sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giận dữ kêu gọi án tử hình cho nghi phạm 29 tuổi người Uzbekistan. “Kẻ khủng bố New York rất vui vẻ khi đòi treo cờ IS trong phòng bệnh viện. Hắn đã giết chết tám người, khiến 12 người bị thương nặng. Hãy tử hình!” - ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét việc chuyển nghi phạm Sayfullo Saipov vào nhà tù quân sự ở vịnh Guantanamo - nơi giam giữ các tù nhân bị Mỹ coi là nguy hại cho an ninh quốc gia. “Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc việc này. Tôi chắc chắn sẽ xem xét giam hắn vào Gitmo” - ông Trump nói trong cuộc họp báo với các quan chức chính phủ ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders cho biết Nhà Trắng dù coi nghi phạm Saipov là “một chiến binh thù địch” nhưng vẫn chưa có kế hoạch đưa nghi phạm này đến Guantanamo.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Trump khẳng định sẽ chấm dứt chương trình cấp thẻ xanh ngẫu nhiên cho người nước ngoài được nhập cư vào Mỹ, bởi vì theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nghi phạm Saipov được nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ từ năm 2010 thông qua chương trình này. Ngoài ra, ông Trump cũng nhấn mạnh sẽ siết chặt hơn nữa các chính sách nhập cư, chủ trương của ông từ lúc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết các kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới.

Chương trình Xổ số thị thực đa dạng được bắt đầu hơn hai thập niên trước, dưới thời của Tổng thống Mỹ George H. W. Bush. Chương trình này lựa chọn ngẫu nhiên những người được cấp thẻ xanh từ các quốc gia có tỉ lệ nhập cư vào Mỹ thấp, theo The Guardian. Mỗi năm chương trình xổ số thị thực của Mỹ thu hút khoảng 15 triệu người đăng ký, trong khi chỉ khoảng 50.000 người (tương đương 0,3%) được cấp thẻ lưu trú hợp pháp tại Mỹ. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong nhiều năm đã chỉ trích chương trình này và cố gắng xóa bỏ nó.

____________________________

“Tôi sẽ chấm dứt chương trình này. Chúng ta phải làm điều đúng đắn để bảo vệ công dân. Chúng ta sẽ xóa bỏ chương trình này càng sớm càng tốt” - ông Trump nói về Chương trình Xổ số thị thực đa dạng của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm