Ông Trump lệnh rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria trong 4 tháng

Tờ New York Times ngày 1-1 dẫn hai nguồn tin giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ cho Lầu Năm Góc thời hạn bốn tháng để rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria.

Binh sĩ Mỹ và phương tiện quân sự của Mỹ ở làng Darbasiyah, Syria. Ảnh: AP

Trong chuyến đi tới Iraq tuần trước, Tổng thống Trump cũng nói với Trung tướng Paul J. LaCamera, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Syria, rằng quân đội sẽ có vài tháng để rút quân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31-12 viết trên Twitter như sau: "Nếu có ai khác ngoài Donald Trump làm những gì tôi đã làm ở Syria, vốn là một mớ hỗn độn của IS khi tôi nhậm chức, họ sẽ là anh hùng dân tộc. IS gần như đã bị đánh bại, chúng ta cũng dần dần đưa binh sĩ trở về với gia đình của họ, trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu với tàn quân IS".

Các quan chức quân sự Mỹ từ chối bình luận khi nào sẽ bắt đầu việc rút quân.

Tổng thống Trump ngày 19-12 bất ngờ ra lệnh rút khoảng 2.000 lính Mỹ ở Syria vì IS đã bị đánh bại. Quyết định này dẫn tới đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và ông Brett McGurk, phái viên hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm