Ông Trump bắt đầu rắn tay, trừng phạt Trung Quốc

Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang ngày càng thất vọng vì Trung Quốc trì trệ, không tích cực hành động với Triều Tiên và cả về vấn đề thương mại.

Theo các quan chức này, ông Trump đang cân nhắc có hành động trừng phạt Trung Quốc về thương mại, dù đang có ý muốn Trung Quốc tăng áp lực với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ đầu tháng 4. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ đầu tháng 4. Ảnh: AP

Trong ngày 29-6, Mỹ đã tăng áp lực lên Trung Quốc bằng cách áp một số lệnh trừng phạt lên 2 công dân và một công ty vận tải biển Trung Quốc hỗ trợ các chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên. Ngoài ra Mỹ còn cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc rửa tiền cho Triều Tiên.

Theo kế hoạch thì Tổng thống Trump sẽ gặp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Đức tuần tới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster xác nhận. Các thông tin và diễn biến này càng tăng thêm tính hồi hộp đón chờ cuộc gặp này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm