‘Ông Trump bắn trước rồi nói chuyện sau’

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Europe 1, ứng cử viên tổng thống Pháp, ông Francois Fillon, bày tỏ sự lo ngại về cách thức ông Trump giải quyết các vấn đề quốc tế, đặc biệt là cách ông Trump biện minh cho phương án can thiệp quân sự vào các quốc gia có chủ quyền.

“Thẳng thắn mà nói, lập trường hiện tại của ông Trump là khó đoán và phần nào đó rất nguy hiểm, đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Một nước không thể can thiệp quân sự khắp nơi như thế. Đây là cách lạc hậu kiểu “miền Tây hoang dã” - bắn trước rồi nói chuyện sau” - ông Fillon bày tỏ mối lo ngại của mình.

Ông cũng cho rằng sự trở lại của tình trạng “chiến tranh lạnh” giữa Nga và Mỹ là không thể chấp nhận được vì đẩy thế giới vào bờ vực chiến tranh hạt nhân. Ứng cử viên phe trung hữu nghĩ rằng nước Pháp không nên đứng về bất kỳ phe nào mà cần có “tiếng nói độc lập của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm