Ông Tập điện đàm ông Duterte về biển Đông và Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 3-5 đã có cuộc điện đàm bàn về biển Đông và căng thẳng bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Tổng thống Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc đối thoại “rất thân mật” về các diễn biến khu vực. “Về phần mình, Tổng thống Duterte đã chia sẻ quan điểm của Philippines về một số vấn đề lớn của khu vực hiện tại, đặc biệt về diễn biến Triều Tiên, về vai trò quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy hòa bình bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3-5. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, bên cạnh biển Đông hai lãnh đạo cũng “trao đổi quan điểm về bán đảo Triều Tiên”. “Chủ tịch Tập cho biết ông đã gặp Tổng thống Duterte hai lần vào năm ngoái và đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng với ông ấy. Kết quả là quan hệ song phương đã được cải thiện rất tốt”.

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập cho biết hai lãnh đạo đã thống nhất thành lập “một kênh đối thoại và tham vấn” giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề biển Đông. Trao đổi cấp cao giữa hai nước đã bị ngưng trong thời ông Benigno Aquino III, người tiền nhiệm của ông Duterte, vì căng thẳng biển Đông.

Dinh tổng thống Philippines công bố hình ảnh cho thấy Tổng thống Duterte nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Tập. Lời chú thích đi kèm nói rằng ông Duterte cám ơn ông Tập đã mời mình đến thăm một tàu chiến của Trung Quốc cập cảng TP Davao (Philippines) ngày 1-5.

Từ TP Davao (Philippines) ngày 3-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Từ TP Davao (Philippines) ngày 3-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Từ khi nhậm chức, ông Duterte theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, chọn giảm nhẹ căng thẳng tranh chấp hàng hải với Trung Quốc để phát triển quan hệ kinh tế. Theo ABS-CBN News, cuộc điện đàm này là một bước tiến nữa trong đà cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines.

Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Duterte diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai lãnh đạo này điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Triều Tiên. Nói chuyện với ông Trump, ông Duterte đã đề nghị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật nhẹ giọng với Triều Tiên. Theo ông Duterte, Trung Quốc có vai trò quan trọng trong giảm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm