Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chủ tịch Trung Quốc

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc, sáng 17-3, các đại biểu đồng lòng tái bầu ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ năm năm thứ hai, Tân Hoa xã đưa tin.

Ông Tập nhận được sự ủng hộ của tất cả 2.970 phiếu bầu tại Quốc hội, tương đương 100%. Năm 2013, ông Tập nhận được 2.952 phiếu bầu, 1 phiếu chống và 3 phiếu trắng, tương đương 99,86%. Ông Tập cũng được Quốc hội đồng lòng bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương.  Ông Tập, 64 tuổi, đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp tại Đại Lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Ông Vương Kỳ Sơn - cánh tay phải của ông Tập trong cuộc chiến chống tham nhũng được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Trung Quốc với 2.969 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phải) bắt tay tân Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại phiên họp thứ 5 kỳ họp Quốc hội thứ nhất ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phải) bắt tay tân Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại phiên họp thứ 5 kỳ họp Quốc hội thứ nhất ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Việc ông Tập được tái bầu chức chủ tịch Trung Quốc không quá bất ngờ, tuy nhiên việc ông Vương được bầu làm Phó Chủ tịch Trung Quốc là tin tức gây chú ý lớn. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua một đảng viên phổ thông, không phải ủy viên trung ương được bầu vào vị trí này.

Ông Vương năm nay 70 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghỉ hưu tháng 10-2017. Đầu năm 2018, ông Vương trở lại chính trường Trung Quốc sau khi trúng cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và hai Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn (giữa), Lật Chính Thư.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và hai Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn (giữa), Lật Chính Thư. Ảnh: REUTERS

Ông Vương được cho không chỉ sẽ tiếp tục là cánh tay đắc lực của ông Tập trong cuộc chiến chống tham nhũng, mà cả trong ngoại giao, đặc biệt trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Ông Lật Chính Thư, 67 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Trung Quốc với 99,9% phiếu bầu và làm chủ tịch Quốc hội với 100% phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm