Ông Tập Cận Bình giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Khai mạc từ ngày 15-10 ở Bắc Kinh, Hội nghị Trung ương 5 khóa XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảo luận báo cáo công tác do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày, đồng thời bàn bạc thông qua “Đề xuất kế hoạch 5 năm lần thứ 12 về phát triển kinh tế xã hội quốc dân”. Trong ngày bế mạc 18-10, Hội nghị đã quyết định bổ nhiệm ông Tập Cận Bình giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ảnh 1

Ông Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953 ở Thiểm Tây, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974, trình độ tiến sỹ, từ lâu nay đã được coi là người có khả năng kế nhiệm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhất. Theo dự kiến, ông Hồ Cẩm Đào sẽ mãn nhiệm Tổng Bí thư cuối năm 2012 và kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch nước vào đầu năm 2013.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/People.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm