Ông Putin sẽ không tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi ông đến thăm Nga 2 ngày 11 và 12-4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí ngày 10-4. Tiếp ông Tillerson sẽ là người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Trước đó truyền thông Mỹ đưa tin tiếp ông Tillerson tại Nga ngoài Ngoại trưởng Nga Lavrov còn có Tổng thống Putin.

Bình luận về vụ Mỹ nã tên lửa vào Syria ngày 6-4, ông Peskov cho rằng hành động này của Mỹ cho thấy Mỹ hoàn toàn không muốn hợp tác về Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano tưởng niệm các nạn nhân bị Đức Quốc xã thảm sát năm 1944 ở Ý, ngày 10-4. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano tưởng niệm các nạn nhân bị Đức Quốc xã thảm sát năm 1944 ở Ý, ngày 10-4. Ảnh: REUTERS

Theo ông Peskov, việc kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức không giúp giải quyết khủng hoảng Syria. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ) và Astana (Kazakhstan).

Từ trước khi Mỹ nã tên lửa Syria, chuyến thăm Nga của ông Tillerson đã được dự đoán sẽ rất khó khăn với nhiều khúc mắc, trong đó có chuyện Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm