Ông Putin sang Ấn Độ ký bán 5 hệ thống S-400

Sau thời gian đàm phán trong sự đe dọa của Mỹ, Ấn Độ ngày 5-10 đã ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf từ Nga. Thỏa thuận trị giá 5,4 tỉ USD, việc chuyển giao sẽ bắt đầu từ tháng 10-2020, theo Times of India.

Thỏa thuận được ký trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 5-10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) được Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đón tại sân bay tối 4-10. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) được Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đón tại sân bay tối 4-10. Ảnh: TWITTER

Ông Putin đến Ấn Độ ngày 4-10, đang có chuyến thăm Ấn Độ hai ngày. Đi cùng ông Putin là một phái đoàn cấp cao, sang tham gia Thượng đỉnh Ấn-Nga song phương thường niên diễn ra ngày 5-10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) mời tiệc tối 4-10. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) mời tiệc tối 4-10. Ảnh: TWITTER

S-400 là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới có thể theo dõi đánh chặn cùng lúc nhiều mục tiêu - mọi loại máy bay, tên lửa, máy bay không người lái - trong bán kính 400 km. S-400 tích hợp một hệ thống radar đa chức năng, các hệ thống phát hiện và truy đuổi tự động, các hệ thống tên lửa phòng không, các bệ phóng, trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

S-400 của Nga sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ từ tháng 10-2020. Ảnh: CNN

S-400 của Nga sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ từ tháng 10-2020. Ảnh: CNN

Mỹ đang nỗ lực ngăn các nước mua S-400 từ Nga. Theo OneIndia, với việc ký thỏa thuận này Ấn Độ đang có nguy cơ hứng trừng phạt từ Mỹ theo luật Đối phó kẻ thù thông qua trừng phạt (CAATSA) của Mỹ. Theo luật CAATSA, Mỹ sẽ trừng phạt các nước ký thỏa thuận mua bán với các tập đoàn quốc phòng Nga đang chịu trừng phạt từ Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp song phương ngày 5-10. Ảnh: TIMES OF INDIA

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp song phương ngày 5-10. Ảnh: TIMES OF INDIA

Ấn Độ nhiều tháng trước từng nói rõ trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn được nước này mua S-400 từ Nga. Còn nhớ ngày 13-7 Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sitharaman nói với truyền thông rằng CAATSA là luật của Mỹ, không phải của Liên Hiệp Quốc nên không có giá trị gì với Ấn Độ, không cản được nước này tiếp tục đàm phán mua S-400.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm