Ông Putin: NATO lôi kéo Nga vào thế đối đầu

Tại cuộc họp với các thành viên cấp cao của cơ quan tình báo FSB, ông Putin cũng cáo buộc các nước thành viên NATO đang tiếp tục can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước Nga. Ông nhận định an ninh toàn cầu những năm qua “không hề cải thiện, trái lại các mối đe dọa sẵn có thậm chí còn nghiêm trọng hơn”. Tổng thống Nga nhận định: “Họ liên tục khiêu khích chúng ta, cố lôi chúng ta vào thế đối đầu”.

Tổng thống Nga Putin chỉ trích NATO đang tiếp tục  bành trướng, lôi Nga vào thế đối đầu. Ảnh: RT

Người đứng đầu điện Kremlin cũng tiết lộ trong năm qua đã có đến 53 chiến dịch tình báo và 386 điệp viên nước ngoài bị phát hiện tại Nga. Ông Putin cảm thấy thất vọng vì Nga và các nước phương Tây không thể tiếp tục hợp tác chống lại các kẻ thù chung mà cụ thể là chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm